EU ban bố hướng dẫn dán nhãn mác hàng hóa từ các khu định cư

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/11/2015 09:49 GMT+7

Chai rượu vang sản xuất tại một khu định cư Do Thái ở Bờ Tây được trưng bày tại một siêu thị ở Jerusalem ngày 11/11/2015.(Ảnh: usnews)

VTV.vn - Ủy ban châu Âu (EU) đã chính thức ban bố các hướng dẫn mới về việc dán nhãn các sản phẩm hàng hóa được sản xuất tại các khu định cư ở bờ Tây.

Theo đó, các sản phẩm nông nghiệp và mỹ phẩm được bán tại các quốc gia thành viên EU sẽ cần được dán nhãn mác ghi rõ về nguồn gốc xuất xứ.

Quyết định này của EU đã vấp phải sự phản đối của Israel. Tuy nhiên, EU cho rằng, các khu định cư đã gây ra trở ngại đối với tiến trình hòa bình, khiến giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel - Palestine trở nên bất khả thi.

EU cảnh báo nguy cơ các sản phẩm thịt bị dán sai nhãn EU cảnh báo nguy cơ các sản phẩm thịt bị dán sai nhãn

VTV.vn - Hiệp hội người tiêu dùng Liên minh châu Âu vừa đưa ra báo cáo cảnh báo về việc nhiều mặt hàng thịt trên thị trường khu vực này đã bị dán nhãn thông tin sai.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước