EU cảnh báo nguy cơ các sản phẩm thịt bị dán sai nhãn

Việt Linh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 05/11/2015 16:41 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Hiệp hội người tiêu dùng Liên minh châu Âu vừa đưa ra báo cáo cảnh báo về việc nhiều mặt hàng thịt trên thị trường khu vực này đã bị dán nhãn thông tin sai.

Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng thịt trên thị trường khu vực này dán nhãn không đầy đủ về thành phần của sản phẩm, gây ra nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Trong đó, 40% món ăn chế biến từ thịt cừu tại thị trường Anh lại chứa hầu hết thịt bò hoặc gà, trong khi thịt miếng bán tại Hà Lan được chế biến lại từ nhiều phần thịt khác nhau.

Báo cáo được tiến hành trong khoảng thời gian từ tháng 4/2014 đến tháng 8/2015 tại nhiều nước châu Âu khác nhau.

Hiệp hội người tiêu dùng châu Âu cũng kêu gọi các cơ quan quản lý cần siết chặt hơn quy định về dán nhãn sản phẩm vốn đã được thắt chặt sau vụ bê bối thịt ngựa biến thành thịt bò gây chấn động lục địa già năm 2013.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước