EU hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ hạn chế dòng người di cư

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/10/2015 09:36 GMT+7

Dòng người di cư. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Sáng 16/10 (theo giờ Việt Nam), Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm hạn chế dòng người di cư đang ồ ạt vào châu Âu.

Theo thỏa thuận này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xử lý hơn 2 triệu người di cư Syria, Iraq và Afghanistan, mà quốc gia này đang tiếp nhận. Đổi lại, châu Âu phải bãi bỏ visa cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ và mở các cuộc đàm phán mới về việc gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, về khoản viện trợ 3,4 tỉ USD mà Ankara yêu cầu, giới chức EU cho biết vẫn còn đang cân nhắc.

Dự kiến Chủ nhật này, Thủ tướng Đức sẽ đích thân tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận thêm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

người di cư

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước