Hàng trăm nghìn người di cư khốn khổ trong giá rét

Quang Duy, Nhật Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 15/10/2015 18:27 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, nhiệt độ ban ngày tại Đức đã xuống dưới 10 độ C nhưng nhiều người tị nạn tại quốc gia này vẫn phải xếp hàng trong giá lạnh để đăng ký quy chế tị nạn.

Hơn 1,5 triệu người di cư sẽ tới Đức trong năm 2015. Con số khổng lồ này sẽ gây áp lực rất lớn lên ngân sách quốc gia này. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel cam kết sẽ tiếp tục giải ngân các khoản hỗ trợ và đẩy nhanh quy trình tiếp nhận người tị nạn.

Tuy nhiên, hiện mùa đông đã đến gần tại Đức; thời tiết bắt đầu khắc nghiệt hơn. Các tổ chức nhân đạo lo ngại, giá rét kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người di cư, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Đức kêu gọi châu Âu cùng giải quyết vấn đề người di cư Đức kêu gọi châu Âu cùng giải quyết vấn đề người di cư

VTV.vn - Thủ tướng Đức ngày 3/10 đã kêu gọi các nước châu Âu cùng với Đức giải quyết vấn đề người nhập cư, trong bối cảnh nhiều người di cư tiếp tục tràn vào các nước châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước