EU và New Zealand đàm phán thương mại tự do

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/10/2015 05:30 GMT+7

Thủ tướng New Zealand John Key và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. (Ảnh: AFP/Getty)

VTV.vn- Liên minh châu Âu EU và New Zealand hôm 29/10 đã bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận tự do thương mại, mở cửa thị trường hơn 500 triệu người tiêu dùng EU đối với Wellington.

Thủ tướng New Zealand John Key đã gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker để thảo luận về các vấn đề thúc đẩy thương mại như thủ tục hải quan, các vấn đề sức khỏe, vệ sinh động vật.

Ông John Key đã bày tỏ ngoài những cam kết và hợp tác hiện tại, New Zealand rất quan tâm tới thị trường rộng lớn những người tiêu dùng thu nhập vừa và cao ở EU. Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa giữa EU và New Zealand là khoảng 8 tỷ Euro vào năm 2014.

EU là đối tác thương mại lớn thứ 3 của New Zealand, sau Australia và Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước