G7 phân bổ 1,8 tỷ USD hỗ trợ cuộc khủng hoảng di cư

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/09/2015 11:47 GMT+7

VTV.vn - Đây là quyết định được Ngoại trưởng các nước G7 đưa ra hôm 29/9 trong một cuộc họp bên lề khóa họp Đại hội đồng LHQ tại New York, Mỹ.

Theo đó, nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới G7 cam kết sẽ phân bổ 1,8 tỷ USD nhằm hỗ trợ các tổ chức viện trợ nhân đạo cũng như các quốc gia có liên quan tới cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.

Phát biểu sau cuộc họp, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết, số tiền trên sẽ được phân bổ cho các tổ chức cứu trợ quốc tế của LHQ như Cao ủy LHQ về người tị nạn và Chương trình Lương thực thế giới; đồng thời cũng hỗ trợ cho các quốc gia phải tiếp nhận người tị nạn. Trong khoản cam kết này, riêng Đức sẽ đóng góp 100 triệu Euro.

Với số tiền trên, các Ngoại trưởng G7 hy vọng có thể cải thiện đời sống xã hội ở những nước xuất phát điểm của người di cư; đồng thời làm chậm lại dòng người tị nạn đang ồ ạt sang các nước khác.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước