Giáo hoàng Francis phát biểu trước Quốc hội Mỹ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/09/2015 10:36 GMT+7

Giáo hoàng Francis phát biểu trước Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Giáo hoàng Francis đã có bài phát biểu trước toàn thể lưỡng viện Quốc hội Mỹ.

Tiếp tục chuyến thăm Mỹ của mình, Giáo hoàng Francis đã có bài phát biểu trước toàn thể lưỡng viện Quốc hội Mỹ, trở thành người đứng đầu Tòa thánh Vatican đầu tiên thực hiện điều này.

Trong bài phát biểu của mình, Giáo hoàng Francis đã nêu bật những vấn đề toàn cầu đang nổi lên hiện nay như biến đổi khí hậu, vấn đề người di cư, đói nghèo và sự bất bình đẳng về kinh tế.

Về vấn đề người di cư, Giáo hoàng kêu gọi nước Mỹ cần mở rộng vòng tay đón những người di cư và người tị nạn. Cùng với đó, ông cũng cho rằng cần phải tạo ra và phân bổ sự thịnh vượng một cách công bằng nhằm giảm sự bất bình đẳng về kinh tế, đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ cần phải có trách nhiệm hơn nữa trong giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Ngay sau bài phát biểu của mình, Giáo hoàng Francis đã rời thủ đô Washington DC để tới New York.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước