Giáo hoàng Francis thăm Mexico

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/02/2016 15:40 GMT+7

Giáo hoàng Francis. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Giáo hoàng Francis ngày 12/2 đã đến thủ đô Mexico City của Mexico, bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại quốc gia này.

Trong chuyến thăm, Giáo hoàng Francis sẽ tới những khu vực được cho là nghèo nhất, nguy hiểm nhất của Mexico cũng như những điểm nóng về tội phạm và thất nghiệp. Tại đây, Giáo hoàng sẽ có bài phát biểu về những vấn đề lớn của Mexico như tham nhũng, khủng hoảng kinh tế, vấn đề người vượt biên trái phép sang Mỹ, tội ác của các băng đảng ma túy.

Trước đó, cũng trong ngày 12/2, Giáo hoàng đã có cuộc gặp với lãnh đạo Giáo hội Chính thống Nga Kirill ở sân bay La Habana, Cuba. Cuộc gặp này được cho là có ý nghĩa lịch sử bởi nó đánh dấu sự ấm dần lên trong quan hệ giữa Công giáo và Chính thống giáo sau gần 1.000 năm chia rẽ và xung đột kể từ sự kiện Đại ly giáo vào năm 1054.

Giáo hoàng Francis kết thúc chuyến thăm Mỹ Giáo hoàng Francis kết thúc chuyến thăm Mỹ

VTV.vn - Giáo hoàng Francis đã rời thành phố Philadelphia, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm Mỹ 6 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước