Giáo hoàng Francis mang thông điệp hòa bình tới Trung Phi

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 30/11/2015 11:16 GMT+7

Giáo hoàng Francis trong một nuổi lễ tại Kenya. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hôm 29/11, Giáo hoàng Francis đã đặt chân tới thủ đô Bangui của CH Trung Phi, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm 3 nước châu Phi Kenya, Uganda và CH Trung Phi.

Tại CH Trung Phi, Giáo hoàng Francis có chương trình tham dự một buổi thánh lễ tại một nhà thờ Cơ đốc giáo và thăm một trung tâm nhân đạo dành cho những người vô gia cư ở thủ đô Bangui.

Chuyến thăm của Giáo hoàng Francis tới CH Trung Phi là chuyến thăm đầu tiên của một vị Giáo hoàng đến một nước đang có xung đột, bạo động đẫm máu, nên đã có rất nhiều lo ngại về vấn đề đảm bảo an ninh cho Người đứng đầu Giáo hội Công giáo toàn cầu. Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại CH Trung Phi đã được bổ sung thêm lực lượng và triển khai hơn 4.000 binh sĩ cùng các máy bay giám sát để đảm bảo an ninh cao nhất tại thủ đô Bangui.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước