Hạ viện Campuchia thông qua Ủy ban bầu cử quốc gia mới

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ năm, ngày 09/04/2015 19:52 GMT+7

VTV.vn - Sáng 9/4, với 113 phiếu thuận, Hạ viện gồm 117 nghị sỹ của Campuchia đã bỏ phiếu thông qua Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC) mới gồm 9 thành viên.

Theo thỏa thuận của đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền và đảng Cứu quốc đối lập, Ủy ban Bầu cử Quốc gia mới trong nhiệm kỳ thời gian 5 năm được thỏa thuận theo công thức 4-4-1 (4 thành viên thuộc Đảng Nhân dân Campuchia, 4 thành viên thuộc đảng Cứu quốc và một người trung lập không liên quan tới chính đảng nào).

Ông Sek Bunhok, chuyên gia về luật bầu cử và là cố vấn của Cựu Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia nhiệm kỳ trước được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử mới và ông Kuoy Bunroeun, người đến từ đảng Cứu quốc làm Phó Chủ tịch.

Người dân đất nước Campuchia hy vọng, Ủy ban Bầu cử Quốc gia mới ra đời sẽ không còn tình trạng tẩy chay quốc hội sau mỗi lần bầu cử, gây ảnh hưởng đến kinh tế đất nước và đời sống của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước