Hàn Quốc không còn bệnh nhân MERS

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/10/2015 17:25 GMT+7

Người dân Hàn Quốc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng như ga tàu phòng, chống MERS. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bệnh nhân cuối cùng mắc Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) của Hàn Quốc đã cho kết quả âm tính với hai lần xét nghiệm vào ngày 30/9 và 1/10.

Ngày 1/10, Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn tin giới chức y tế nước này cho biết, bệnh nhân cuối cùng mắc Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) của nước này đã cho kết quả âm tính với hai lần xét nghiệm vào ngày 30/9 và 1/10.

Như vậy, hiện Hàn Quốc không còn bệnh nhân nhiễm MERS nào và việc tuyên bố chính thức chấm dứt dịch này tại đây có thể được tiến hành vào ngày 29/10, tức 28 ngày sau khi người cuối cùng bị ghi nhận nhiễm MERS bình phục hoàn toàn theo các quy định hiện hành. Kể từ đầu tháng 7 đến nay, ở Hàn Quốc không ghi nhận thêm ca mắc hay tử vong nào do MERS.

Các nhà khoa học nhận định, MERS là loại bệnh vẫn còn mới đối với con người. Hiện chưa có loại vaccine hay thuốc đặc trị nào để phòng và chữa bệnh này. Đây là một lý do khiến bệnh có tỷ lệ tử vong cao, khoảng 36%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước