Hàn Quốc xác nhận 2 trường hợp đầu tiên tử vong do MERS

Viết Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 02/06/2015 10:07 GMT+7

Một quan chức kiểm dịch kiểm tra các dấu hiệu bệnh sốt đối với các hành khách tới sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc, ngày 21/5. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên tử vong do mắc Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông MERS và thêm 6 ca nhiễm MERS-CoV mới.

Trường hợp tử vong đầu tiên là một phụ nữ 58 tuổi, đã chết ngày 1/6 do suy hô hấp cấp. Người này cũng được xác nhận đã từng đến Trung Đông. Bệnh nhân tử vong thứ 2 là một người đàn ông 71 tuổi, được xác nhận bị nhiễm virus MERS-CoV từ ngày 28/5 vừa qua.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, tất cả những trường hợp bị nghi nhiễm virus MERS-CoV đều đang được cách ly để theo dõi tại nhà hay ở bệnh viện hoặc tại các cơ sở y tế nhằm tránh sự lây lan của virus này.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu, tính đến thời điểm hiện tại trên toàn thế giới đã có 479 ca tử vong do Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông MERS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước