Hàng chục nghìn công nhân ngành thép tại Đức biểu tình

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 12/04/2016 13:34 GMT+7

Những người biểu tình tại Đức hôm 11/4

VTV.vn - Hơn 45.000 công nhân làm việc trong ngành thép của Đức ngày 11/4 đã biểu tình tại nhiều thành phố ở Đức.

Dòng người biểu tình đề nghị Chính phủ có thêm nhiều biện pháp, nhằm ngăn chặn dòng sản phẩm thép nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc.

Cuộc biểu tình do công đoàn ngành kim loại Đức tổ chức cũng yêu cầu nhà chức trách Đức bảo vệ hoạt động sản xuất trong nước cũng như đảm bảo việc làm cho công nhân trong trường hợp tập đoàn thép hàng đầu của Đức Thyssenkrupp có nguy cơ phải sáp nhập với tập đoàn thép Tata, Ấn Độ hoặc các đối tác khác trên thế giới, do khủng hoảng trong ngành sản xuất thép của Liên minh châu Âu hiện nay.

Nhiều công nhân ngành thép của Đức lo ngại họ sẽ phải đối mặt với tình trạng tương tự như các đồng nghiệp của họ tại Anh khi tập đoàn Thép Tata của Ấn Độ đã rao bán toàn bộ doanh nghiệp, đẩy hàng nghìn công nhân ngành thép Anh rơi vào cảnh mất việc làm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước