Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN diễn ra theo hình thức thân mật

Trường Sơn, Tuấn Trung, Phi Hùng (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ hai, ngày 15/02/2016 18:12 GMT+7

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Theo Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN lần này diễn ra theo hình thức thân mật.

Trong hai ngày 15 - 16/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng lãnh đạo 10 nước Đông Nam Á sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN tại Sunnylands, bang California. Đây là lần đầu tiên Hội nghị Thượng đỉnh giữa hai bên được tổ chức tại Mỹ. Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu tham dự hội nghị. Đây là cơ hội để lãnh đạo 10 nước ASEAN và Mỹ trao đổi cởi mở về chương trình hợp tác sâu rộng trên nhiều vấn đề quan trọng như thúc đẩy hợp tác kinh tế, chống khủng bố và đảm bảo an ninh hàng hải ở Biển Đông.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN diễn ra chỉ vài tháng sau khi Mỹ và ASEAN tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Cùng với đó, việc Mỹ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh tại Sunnylands được xem như sự khẳng định mạnh mẽ về sự coi trọng của chính quyền Tổng thống Obama trong mối quan hệ với ASEAN, coi ASEAN là một trụ cột quan trọng trong chiến lược tái cân bằng hướng tới châu Á - Thái Bình Dương.

Mỹ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN Mỹ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN

VTV.vn - Trong hai ngày 15 - 16/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đón lãnh đạo 10 nước Đông Nam Á dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN tại Sunnylands, California.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước