Hơn 100 người di cư thiệt mạng ở Địa Trung Hải

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 04/06/2016 18:09 GMT+7

Ảnh: EPA

VTV.vn - Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ cho biết ít nhất 128 thi thể người di cư đã được tìm thấy ở khu vực bờ biển gần thành phố Zuwara, miền Tây Libya trong ngày 3 và 4/6.

Những người di cư này đã chết đuối khi đang cố gắng vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu. Tuy nhiên, các quan chức của tổ chức trên cho biết chưa rõ nguyên nhân cũng như bối cảnh dẫn đến cái chết của những người này.

Theo Liên Hợp Quốc, kể từ đầu năm 2016 đến nay, hơn 40.000 người di cư từ Bắc Phi đã vượt Địa Trung Hải để đến Italy.

Libya từ lâu đã trở thành điểm trung chuyển của dòng người di cư từ châu Phi muốn tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu. Các đối tượng buôn người đã lợi dụng tình hình bất ổn tại Libya để thúc đẩy hoạt động môi giới và đưa người di cư trái phép.

Khủng hoảng di cư châu Âu “nóng” trở lại Khủng hoảng di cư châu Âu “nóng” trở lại

VTV.vn - Những vụ chìm tàu liên tiếp xảy ra trên biển Địa Trung Hải trong những ngày qua, lại một lần nữa gióng lên hồi chuông về làn sóng di cư ồ ạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước