Hy Lạp chuẩn bị đưa ra đề xuất mới với các chủ nợ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/07/2015 03:00 GMT+7

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras.

VTV.vn - Hôm nay (10/7) sẽ là thời hạn chót để Hy Lạp đưa ra các đề xuất mới nhằm nhận được gói cứu trợ thứ 3 từ các chủ nợ.

Phát biểu ngày 9/7, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết, đề xuất mới này bao gồm các biện pháp tăng thuế và cải cách lương hưu. Trước khi đệ trình, nội các Hy Lạp sẽ họp thảo luận về bản đề xuất mới này.

Bản đề xuất mới của Hy Lạp sẽ được Bộ trưởng Tài chính các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozon xem xét vào ngày thứ 7 và tiếp đó là tại Hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày Chủ nhật này.

Nếu các đối tác châu Âu chấp thuận thông qua đề xuất mới của Hy Lạp, Hy Lạp sẽ có cơ hội nhận được khoản cứu trợ mới. Nếu không, nước này sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ và có nguy cơ phải rời khỏi Khu vực sử dụng đồng Euro.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước