Hy Lạp đòi Đức bồi thường 279 tỷ Euro cho Thế chiến thứ II

Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn-Thứ tư, ngày 08/04/2015 10:12 GMT+7

Thứ trưởng Tài chính Hy Lạp Dimitris Mardas. (Ảnh: Tovima.gr)

VTV.vn - Chính phủ Hy Lạp đã nêu cụ thể số nợ đòi Đức phải trả để bồi thường cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2.

Lần đầu tiên, Chính phủ Hy Lạp nêu cụ thể số nợ đòi Đức phải trả để bồi thường cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2. Số tiền này là 279 tỷ Euro, tức là khoảng 307 tỷ USD.

Cụ thể, số tiền này bao gồm khoản tín dụng cưỡng ép 10,3 tỷ Euro cho Đức trước đây. Số còn lại là bồi thường cho thân nhân các nạn nhân cũng như bồi thường thiệt hại cho việc phá huỷ hệ thống cơ sở hạ tầng ở nước này trong Chiến tranh thế giới thứ II.

Trước đó, Berlin cũng đã có lần cho hay vấn đề này đã kết thúc từ năm 1960 khi nước này đã trả cho Hy Lạp khoảng 60 triệu Euro. Tuy nhiên, theo Athens, số tiền đó chỉ để bồi thường cho các nạn nhân, chưa bao gồm sự phá hủy đối với nền kinh tế trong thời gian chiếm đóng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước