Hy Lạp tìm kiếm thỏa thuận vào phút chót

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/07/2015 05:30 GMT+7

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (giữa) và Chính phủ của ông đang tìm kiếm thỏa thuận vào phút chót (Ảnh: Euobserver)

VTV.vn - Ngày 30/6, Chính phủ Hy Lạp đã đề xuất chương trình cứu trợ kéo dài 2 năm từ Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM).

Đề xuất trên được đưa ra vài giờ trước thời hạn Hy Lạp phải trả khoản nợ 1,6 tỷ Euro cho Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Hy Lạp đã gửi một kế hoạch tái cấu trúc nợ, kèm yêu cầu cung cấp cho nước này tất cả nhu cầu tài chính cần thiết trong 2 năm tới. Chính phủ nước này cũng sẽ tiếp tục đàm phán để tìm kiếm một thỏa thuận khả thi trong khu vực Eurozone.

Sáng 30/6, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jean-Claude Juncker đã thay mặt các chủ nợ đưa ra một đề xuất vào phút chót với Hy Lạp. Theo đó, Thủ tướng Hy Lạp sẽ phải chấp thuận bằng văn bản đề xuất của các chủ nợ được đưa ra trong cuộc đàm phán tuần trước và phải thay đổi quan điểm trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 5/7. Một câu trả lời "đồng ý" trong cuộc trưng cầu dân ý này sẽ mang lại cho Hy Lạp khoản cứu trợ trị giá 15,5 tỷ Euro để nước này duy trì hoạt động cho tới tháng 11. Hy Lạp cũng sẽ nhận được một khoản tín dụng trị giá 3,5 tỷ Euro từ Ngân hàng Trung ương châu Âu vào ngày 20/7 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước