Hy Lạp và các chủ nợ thảo luận về thực hiện cam kết gói cứu trợ 86 tỷ Euro

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 21/10/2015 19:19 GMT+7

Thủ tướng Hy Lạp Aleixis Tsipras (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn -Ngày 20/10, tại thủ đô Athen (Hy lạp), nhóm các chủ nợ quốc tế đã thảo luận, đánh giá về việc thực hiện các cam kết của Hy Lạp liên quan đến gói cứu trợ trị giá 86 tỷ Euro.

Các chủ nợ quốc tế đã xem xét lại những đề xuất cải cách mà Athen đưa ra ngày 16/10 và các dấu mốc quan trọng mà nước này cần phải đạt được để đủ điều kiện nhận được khoản viện trợ trị giá 3 tỷ Euro. Đây là một phần của khoản tín dụng trị giá 23 tỷ Euro, trong đó bao gồm 10 tỷ Euro đã được giải ngân cho Hy Lạp và 10 tỷ Euro còn lại sẽ được dùng để chi cho tái cấp vốn ngân hàng. Cải cách tiền tệ, tiền lương hưu và tái cấp vốn cho các ngân hàng là các nội dung của chương trình nghị sự.

Trước đó, vào tháng 8/2015, Thủ tướng Hy Lạp Aleixis Tsipras cho biết sẽ thực hiện những yêu cầu của Ủy ban châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhằm nhận được gói cứu trợ trị giá 86 tỷ Euro. Tuy nhiên, những phản ứng tại Hy Lạp đã xuất hiện khi Chính phủ nước này tiến hành một số thay đổi như: tăng thuế, cải cách lương hưu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước