Iran và P5+1 đạt thỏa thuận khung về vấn đề hạt nhân

Lê Quý (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 03/04/2015 13:39 GMT+7

Cao ủy phụ trách an ninh và đối ngoại châu Âu Mogherini (trái) và Ngoại trưởng Iran Zarif tại cuộc họp báo sau đàm phán ngày 2/4 (Ảnh Reuters)

VTV.vn - Sau 8 ngày đàm phán liên tục, cuối cùng Iran và nhóm P5+1 đã đạt được thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Tehran vào ngày 2/4.

Theo đó, nội dung chính của thỏa thuận khung này sẽ bao gồm việc Iran phải cho ngừng hoạt động hai phần ba số máy ly tâm vốn được sử dụng để làm giàu urani dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

IAEA cũng sẽ có trách nhiệm thanh tra thường xuyên các cơ sở hạt nhân của Tehran. Đổi lại, Mỹ và Liên minh châu Âu sẽ phải lần lượt dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran từ trước tới nay, tuy nhiên những lệnh trừng phạt này có thể được áp đặt trở lại nếu Tehran không đáp ứng được các điều khoản của thỏa thuận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước