Iraq đề nghị New Zealand hỗ trợ chống IS

Viết Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 13/02/2015 18:41 GMT+7

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari (phải) và Ngoại trưởng New Zealand Murray McCully. (Ảnh: Tvnz)

VTV.vn - Hôm nay (13/2), Chính phủ Iraq đã chính thức đề nghị New Zealand hỗ trợ quân sự trong cuộc chiến chống Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari đưa ra đề xuất trên tại cuộc gặp người đồng cấp nước chủ nhà Murray McCully nhân chuyến thăm thành phố Auckland của New Zealand.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông al-Jaafari cho biết, sự hỗ trợ quân sự ở đây có thể dưới dạng huấn luyện, hậu cần hoặc chia sẻ thông tin.

Về phần mình, Ngoại trưởng McCully cho biết, New Zealand sẽ cân nhắc về khả năng cử binh sĩ huấn luyện tới Iraq. Dự kiến, ông al-Jaafari cũng sẽ hội đàm với Thủ tướng New Zealand John Key.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước