IS đã sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq

Hoài Thu (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 15/03/2015 12:00 GMT+7

Một chiến binh IS đánh bom xe tự sát ở gần vị trí của quân đội Iraq ở phía Nam thành phố Tikrit. (Ảnh: Reuters)

(VTV.vn) - Chính quyền người Kurd ở Iraq cho biết, Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công các lực lượng vũ trang người Kurd.

Chính quyền người Kurd ở Iraq hôm 14/3 cho biết, họ sở hữu bằng chứng cho thấy Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng khí Clo làm vũ khí hóa học tấn công các lực lượng vũ trang người Kurd.

Trong một thông cáo, Hội đồng An ninh của khu vực bán tự trị người Kurd cho biết, họ đã thu thập mẫu đất và quần áo trong vụ đánh bom xe liều chết hồi tháng 1 do IS tiến hành tại miền Bắc Iraq. Bảng phân tích từ phòng thí nghiệm đối với các mẫu này đã phát hiện “các mẫu có chứa nồng độ Clo nhất định, qua đó cho thấy chất này đã được sử dụng dưới dạng một vũ khí hóa học”.

Người phát ngôn Tổ chức cấm vũ khí hóa học cho biết họ chưa nhận được yêu cầu điều tra từ phía Iraq đối với việc sử dụng vũ khí hóa học của IS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước