IS lên tiếng nhận trách nhiệm vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 06/12/2015 06:37 GMT+7

Hai nghi phạm Tashfeen Malik và Syed Rizwan Farook. (Ảnh: ABC News/EPA)

VTV.vn - Trong thông điệp phát đi ngày 5/12, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố 2 phần tử theo tổ chức này đã tiến hành vụ xả súng tại buổi tiệc ngày 2/12 ở Mỹ.

Hai phần tử theo IS này chính là cặp vợ chồng đã tấn công một trung tâm phát triển dành cho người khuyết tật làm 14 người chết và hơn 20 người bị thương. Cả hai đang bị Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) điều tra theo hướng đây là một hành động khủng bố.

Tuyên bố của IS được phát đi chỉ 1 ngày sau khi Tashfeen Malik, nữ nghi phạm tham gia vụ xả súng bị cơ quan chức năng của Mỹ, bị phát hiện đã tuyên thệ trung thành với thủ lĩnh IS trên mạng xã hội Facebook dưới một cái tên khác. Còn Syed Rizwan Farook, chồng của Malik, cũng từng có liên hệ với đối tượng bị điều tra về khủng bố.

Xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Nghi phạm thứ 3 đã bị bắt giữ Xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Nghi phạm thứ 3 đã bị bắt giữ

VTV.vn - Ngay sau khi vụ xả súng diễn ra tại thành phố San Bernardino, bang California, cảnh sát đã tiêu diệt 2 nghi phạm trên đường tẩu thoát, và nghi phạm thứ ba đã bị bắt giữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước