IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom tại Syria

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 27/01/2016 05:00 GMT+7

Hiện trường một vụ đánh bom tại Homs. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - IS đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom tại thành phố Homs, Syria khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 26/1 đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết tại thành phố miền Trung Homs do Chính phủ Syria kiểm soát, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng .

Trong một tuyên bố trên mạng, IS cho biết một trong số các chiến binh của tổ chức này đã lái ô tô chở thuốc nổ tới một trạm kiểm soát an ninh ở khu vực Zahraa và sau đó cho nổ tung. Một đối tượng khác cũng đã sử dụng đai bom và cho phát nổ.

Các nạn nhân bị thương gồm dân thường và nhân viên đang làm nhiệm vụ tại trạm kiểm soát. Hiện 17 người bị thương đang được điều trị trong bệnh viện, trong đó có 1 người nguy kịch.

Khu vực xảy ra vụ đánh bom hôm 26/1 cũng từng nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công. Tháng trước, hai vụ tấn công khủng bố nhằm vào khu vực Zahraa cũng đã khiến 19 dân thường thiệt mạng và 40 người bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước