Italy bắt giữ nghi can khủng bố ở Pakistan năm 2009

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 27/06/2015 14:05 GMT+7

Cảnh sát Italy. (Ảnh: nationalturk.com)

VTV.vn - Cảnh sát Italy đã bắt giữ một nghi phạm người Pakistan do tình nghi dính líu đến vụ đánh bom đẫm máu ở Peshawar, Pakistan, năm 2009 khiến hơn 130 người thiệt mạng.

Ngày 26/6, cảnh sát Italy cho biết đã bắt giữ một nghi phạm người Pakistan do tình nghi dính líu đến vụ đánh bom đẫm máu ở Peshawar, Pakistan, năm 2009 khiến hơn 130 người thiệt mạng. Nghi phạm bị bắt giữ là Siyar Khan, 36 tuổi, bị bắt ngay khi vừa bước xuống sân bay quốc tế Fiumicino ở Rome.

Cảnh sát nghi ngờ Siyar Khan nắm "vai trò điều hành" trong vụ tấn công khu chợ ở thành phố Peshawar hồi năm 2009 khiến 134 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Trong số các nạn nhân có nhiều phụ nữ và trẻ em. Đây được coi là vụ tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử Pakistan.

Hồi tháng 4, Italy thông báo đã triệt phá một nhóm khủng bố Hồi giáo trên đảo Sardinia do 2 kẻ từng là vệ sĩ của trùm khủng bố Osama bin Laden cầm đầu. Nhóm này có âm mưu thực hiện một vụ tấn công nhằm vào Tòa thánh Vatican.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước