Italy bắt hơn 40 người trong chiến dịch truy quét mafia

Hoàng Long (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 05/06/2015 05:30 GMT+7

Cảnh sát tài chính Italy trong một chiến dịch truy quét mafia. (Ảnh: Corriere di Mezzogiorno)

VTV.vn - Cảnh sát thủ đô Rome của Italy ngày 4/6 đã bắt 44 người và điều tra 21 người khác trong giai đoạn 2 của chiến dịch truy quét "Mafia thủ đô".

Đây là chiến dịch đã được phát động vào cuối năm ngoái, nhằm tiêu diệt một hệ thống mafia được cho là gây thiệt hại lớn cho Nhà nước do sự cấu kết giữa mafia và các quan chức tham nhũng.

Hầu hết những người bị bắt giữ lần này là các chính trị gia và quan chức trong chính quyền địa phương ở Rome và Lazio. Các đối tượng bị bắt giữ lần này bị cáo buộc đã cấu kết với băng mafia để thâm nhập vào chính quyền địa phương nhằm chia nhau các gói thầu liên quan đến xây dựng. Theo các nhà điều tra, đánh đổi lại việc tạo điều kiện cho mafia kiểm soát một số hoạt động của chính quyền Rome, những người này được nhận những khoản tiền từ vài nghìn đến vài chục nghìn Euro.

"Mafia thủ đô" là bê bối lớn nhất liên quan đến sự dính líu của giới chức chính quyền Rome và vùng Lazio với mafia trong nhiều năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước