Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM

Hồng Quang, Đoàn Hà (Thường trú Truyền hình Việt Nam tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 05/11/2015 18:57 GMT+7

Diễn đàn ASEM 12 do đại diện cấp cao phụ trách Chính sách An ninh-Đối ngoại của EU Federica Mogherini chủ trì. (Ảnh: aseminfoboard.org)

VTV.vn - Ngày 5/11, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) lần thứ 12 đã khai mạc tại Luxembourg với chủ đề "Hợp tác vì một tương lai bền vững".

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đại diện đoàn Việt Nam tham gia hội nghị.

Hội nghị Bộ trường Ngoại giao giữa các nước thành viên Diễn đàn đối thoại Á - Âu ngày 5/11 sẽ thảo luận về hợp tác giữa 2 châu lục trong bảo vệ môi trường, quản lý rủi ro thiên tai và các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu trong phiên họp toàn thể về chủ đề chống biến đổi khí hậu. Tham gia hội nghị có đại diện của 51 quốc gia. Ngoài các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và ASEAN, còn có đại diện của các nước khác cũng là thành viên của ASEM như: Ấn Độ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand.

Ngày 6/11, hội nghị sẽ thảo luận về hợp tác và tương lai của diễn đàn ASEM.

ASEM tăng cường phối hợp hành động trong quản lý tài nguyên nước ASEM tăng cường phối hợp hành động trong quản lý tài nguyên nước

VTV.vn - Trong hai ngày 4-5/6, tại Bến Tre sẽ diễn ra “Hội thảo ASEM về tăng cường phối hợp hành động trong quản lý nước nhằm định hình Chương trình nghị sự phát triển sau 2015.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước