Khối Eurozone mong muốn giữ Hy Lạp ở lại

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/07/2015 09:40 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo các nước sử dụng đồng tiền chung Euro đều bày tỏ quyết tâm đạt được một thỏa thuận nhằm giữ Hy Lạp ở lại trong khối Eurozone.

Bộ trưởng Tài chính các nước sử dụng đồng tiền chung Euro hôm 12/7 tiếp tục họp tại thủ đô Brussels, Bỉ nhằm đạt được một thỏa thuận về vấn đề nợ của Hy Lạp.

Phát biểu trước cuộc họp, lãnh đạo các nước đều bày tỏ quyết tâm đạt được một thỏa thuận sau cuộc họp này nhằm giữ Hy Lạp ở lại trong khối Eurozone.

Theo tính toán, Hy Lạp có thể cần từ 74 đến 86 tỷ Euro trong gói cứu trợ thứ ba. Trước khi rót thêm tiền, các chủ nợ châu Âu muốn chắc chắn là Hy Lạp sẽ thực sự tiến hành cải cách như cam kết trong bản đề xuất mới nhất, trong khi Hy Lạp chỉ còn 1 tuần nữa là đến hạn phải trả khoản nợ 3,5 tỷ Euro cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước