Ủy ban châu Âu chỉ trích Hy Lạp về vấn đề nợ công

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 17/06/2015 10:26 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã lên tiếng chỉ trích Hy Lạp về vấn đề nợ công.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hôm 16/6 đã lên tiếng chỉ trích Chính phủ của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras trong việc giải quyết vấn đề nợ công.

Phát biểu tại thủ đô Brussels của Bỉ, ông Jean-Claude cho rằng, Chính phủ của Thủ tướng Tsipras đã không truyền tải đúng tới người dân Hy Lạp về những đề xuất mà Ủy ban châu Âu đưa ra nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ tại quốc gia Nam Âu này. Bên cạnh đó, ông Jean-Claude đã bác bỏ những ý kiến từ Chính phủ Hy Lạp cho rằng Ủy ban châu Âu sẽ tăng 10% thuế VAT đối với mặt hàng dược phẩm và điện tại Hy Lạp như là một phần trong các đề xuất.

Được biết cũng trong ngày 16/6, lãnh đạo của Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu, Nghị viện châu Âu và Eurogroup đã có cuộc gặp tại Brussels nhằm bàn thảo về vấn đề nợ công của Hy Lạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước