Kiev cáo buộc Nga tấn công binh sĩ Ukraine

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 21/01/2015 09:08 GMT+7

Binh sĩ Ukraine đứng gác tại một điểm kiểm soát ở làng Manilivka, miền Đông Ukraine. (Ảnh Reuters)

Chính phủ Ukraine ngày 20/1 đã cáo buộc quân đội Nga tấn công các binh sĩ Ukraine hiện đang chiến đấu chống lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kiev, người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko nêu rõ: "Các đơn vị chính quy của lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các đơn vị quân đội Ukraine ở phía Bắc (chiến trường), vi phạm tất cả những thỏa thuận trước đó".

Đây là lần đầu tiên Ukraine cáo buộc binh sĩ Nga tấn công quân đội nước này kể từ khi các bên tham chiến ký thỏa thuận ngừng bắn hôm 5/9/2014.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Moscow phủ nhận cáo buộc của Kiev cho rằng khoảng 700 lính Nga đã vượt qua biên giới vào tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine để hỗ trợ cuộc tấn công mới nhất của lực lượng nổi dậy nhằm vào quân đội Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước