Lạc đà con là nguồn lây nhiễm MERS

PV-Thứ năm, ngày 25/06/2015 15:13 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Lạc đà con là nguồn lây nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông MERS. Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học UAE.

Các nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm nghiên cứu thú y Trung ương UAE đã thu thập các mẫu huyết thanh từ 1.000 con lạc đà ở nhiều độ tuổi và khu vực khác nhau để kiểm tra xem có virus MERS-CoV trong số lạc đà này không. Và kết quả là hầu hết lạc đà dưới 2 tuổi đều mang trong mình virus MERS-CoV.

Tuy nhiên, 100% số lạc đà trưởng thành đều tự sản sinh ra một loại kháng thể giúp chúng miễn dịch với loại virus này. Do vậy nguy cơ lây nhiễm MERS là từ lạc đà con.

Dù chưa có bằng chứng xác thực động vật truyền virus MERS-CoV sang con người, song các nhà khoa học cảnh báo nên cẩn thận với lạc đà con và tránh tiếp xúc gần với lạc đà con.

Trường hợp lây nhiễm virus MERS-CoV trên người đầu tiên được phát hiện là vào tháng 6/2012. Đến nay, đã có 25 nước ghi nhận có bệnh nhân MERS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước