Lãnh đạo châu Âu họp Thượng đỉnh bất thường về vấn đề tị nạn

Hồng Quang (Phóng viên VTV thường trú tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 24/09/2015 10:24 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo của 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đang họp Thượng đỉnh để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tị nạn.

Mục tiêu của Hội nghị Thượng đỉnh bất thường này là tìm một giải pháp tổng thể và dài hạn ở quy mô toàn Liên minh châu Âu. Ngay trước khi Hội nghị Thượng đỉnh bắt đầu, Ủy ban châu Âu cho biết sẽ chi thêm 1,7 tỷ Euro để giải quyết khủng hoảng tị nạn, nâng tổng số tiền lên 9,2 tỷ Euro.

Một trong những đề tài chính được đưa ra thảo luận trong Hội nghị Thượng đỉnh bất thường là tăng viện trợ nhân đạo cho Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Lebanon, nơi đang có 4 triệu người Syria dồn tới, tìm đường sang châu Âu xin tị nạn. Liên minh châu Âu có thể cung cấp lương thực cho các nước này hoặc thông qua LHQ. Lãnh đạo châu Âu hy vọng tạo được ổn định tại các nước có nhiều người ra đi, từ đó giảm dần số người muốn rời bỏ quê nhà chạy sang châu Âu xin tị nạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước