Liberia mở cửa biên giới trở lại sau dịch bệnh Ebola

Xuân Hảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 23/02/2015 17:39 GMT+7

Lệnh giới nghiêm được áp đặt trên toàn đất nước Liberia vào tháng 8/2014 khi dịch Ebola bùng phát. (Ảnh: AP)

(VTV.vn) - Liberia hôm 22/2 đã chính thức mở cửa trở lại biên giới với Sierra Leone sau nhiều tháng đóng cửa vì sự hoành hành của dịch bệnh chết người Ebola.

Người dân hai bên biên giới đã ăn mừng trước sự kiện Liberia mở cửa trở lại các cửa khẩu biên giới sau khi đã đẩy lùi dịch Ebola, dịch bệnh đã khiến 3.900 người thiệt mạng tại nước này.

Lệnh giới nghiêm áp đặt trên toàn quốc cũng được dỡ bỏ. Tuy nhiên, các cửa khẩu biên giới từ phía Sierra Leone thì vẫn tiếp tục bị đóng. Mặc dù vậy, quyết định mở cửa biên giới từ phía Liberia hứa hẹn cuộc sống bình thường sẽ trở lại với người dân tại quốc gia Tây Phi, vốn là tâm điểm của dịch Ebola này.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổng cộng có gần 9.500 người đã tử vong vì dịch Ebola, phần lớn là tại Liberia, Guinea và Sierra Leone. Tổ chức này cũng thừa nhận thực tế có thể còn tồi tệ hơn, vì nhiều trường hợp tử vong có thể đã không được báo cáo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước