Malaysia phát hiện 139 ngôi mộ của người di cư

Hoài Thu (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 25/05/2015 17:29 GMT+7

Thi thể dưới một ngôi mộ ở gần biên giới Malaysia - Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cảnh sát Malaysia hôm nay (25/5) cho biết, tại khu vực biên giới với Thái Lan đã phát hiện 139 ngôi mộ được cho là chôn giấu thi thể của những người di cư.

Theo cảnh sát Malaysia, những ngôi mộ này đã được phát hiện trong chiến dịch truy tìm từ hôm 11/5, trong đó có một số ngôi mộ chôn nhiều hơn 1 thi thể. Những ngôi mộ này được phát hiện gần các trại của bọn buôn người và cũng gần khu vực phát hiện hàng chục ngôi mộ trước đó.

Cảnh sát cũng cho biết đã tìm thấy đạn dược trong vùng lân cận và phát hiện thêm nhiều dấu hiệu của việc tra tấn.

Các khu rừng rậm ở miền Nam Thái Lan và miền Bắc Malaysia đã trở thành tuyến đường chính của bọn buôn người, đưa những người Bangladesh và người Rohingya của Myanmar tới các nước Đông Nam Á khác. Tuy nhiên, khi tuyến đường này bị phát hiện, những người di cư đã bị băng nhóm buôn người bỏ lại trên những con thuyền lênh đênh trên biển, gây ra cuộc khủng hoảng người di cư trong khu vực Đông Nam Á hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước