Máy bay trực thăng của quân đội Mỹ bị mất tích ở Nepal

Viết Quân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 13/05/2015 10:03 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Một máy bay trực thăng của lực lượng hải quân Mỹ đang triển khai các hoạt động cứu trợ sau động đất ở Nepal đã bị mất tích ngày 12/5.

Trên trực thăng có 8 người gồm 6 binh sĩ Mỹ và 2 binh sĩ Nepal. Theo người phát ngôn Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, vụ việc xảy ra ở gần thành phố Charikot, Đông Bắc Nepal khi chiếc máy bay đang thực hiện các hoạt động cứu trợ nhân đạo và giảm nhẹ thảm họa.

Lầu Năm Góc cho biết đã tạm ngừng hoạt động tìm kiếm trên không đối với chiếc máy bay bị mất tích do trời tối, trong khi quân đội Nepal vẫn tiếp tục tìm kiếm trên bộ. Chiếc máy bay này thuộc phi đội trực thăng tấn công hạng nhẹ 469 của Lực lượng hải quân Mỹ. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước