Mỹ cáo buộc hàng trăm y bác sĩ gian lận trong khám chữa bệnh

Khánh Ly (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 19/06/2015 18:54 GMT+7

VTV.vn - Hơn 240 bác sĩ, y tá và các chuyên gia y tế khác bị cáo buộc có hành vi gian lận 712 triệu USD trong quá trình triển khai hai chương trình Medicare và Medicaid.

Đây là vụ cáo buộc lớn nhất từ trước đến nay đối với những cá nhân có hành vi gian lận.

Hai chương trình Medicare và Medicaid được Chính phủ Mỹ triển khai nhằm hướng đến các đối tượng thu nhập trung bình và thấp cũng như dành cho người già và người khuyết tật. Theo đó, sẽ có những dịch vụ được Chính phủ Mỹ hỗ trợ một phần chi phí cho những bệnh nhân khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, nhiều y bác sĩ và các chuyên gia y tế đã lạm dụng chương trình này để kiếm lợi bất chính từ các bệnh nhân như làm hóa đơn giả, kê sai đơn thuốc. Thậm chí, nhiều bệnh nhân còn bị kê thuốc ngủ, dù không cần thiết, để gây nghiện, sau đó sẽ phải tham gia các chương trình chữa bệnh của do các y bác sĩ này đặt ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước