Mỹ có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga trong năm nay

-Thứ bảy, ngày 23/01/2016 13:20 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AP

VTV.vn - Ngày 22/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Phương Tây có thể dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga trong vài tháng tới.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại thành phố Davos (Thụy Sĩ), ông Kerry khẳng định với sự nỗ lực của các bên liên quan, nhiều khả năng trong vài tháng tới, thỏa thuận Minsk sẽ được thực thi. Tiếp đó, các lệnh trừng phạt Nga có thể được dỡ bỏ, khi thỏa thuận Minsk được thực hiện một cách đầy đủ.

Kể từ tháng 7/2014, Phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các ngành ngân hàng, năng lượng và quốc phòng Nga, hòng gây sức ép với Moscow trong việc giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.

Kéo dài thời hạn trừng phạt, Mỹ dội gáo nước lạnh vào Nga Kéo dài thời hạn trừng phạt, Mỹ "dội gáo nước lạnh" vào Nga

VTV.vn - Việc Mỹ kéo dài thời hạn trừng phạt Nga thêm 6 tháng được cho là đã "dội một gáo nước lạnh" vào những nỗ lực tìm kiếm sự hợp tác giữa Nga và EU.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước