Mỹ dán nhãn thực phẩm biến đổi gen

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/07/2016 18:15 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Livescience)

VTV.vn - Hạ viện Mỹ ngày 14/7 đã thông qua dự luật Liên bang đầu tiên về việc yêu cầu dán nhãn thực phẩm có chứa các thành phần biến đổi gen.

Động thái này được cho sẽ giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về thành phần trong thực phẩm, kể cả các thành phần biến đổi gen.

Theo dự luật, các nhà chế biến thực phẩm buộc phải dán nhãn nhận biết thực phẩm có nguồn gốc biến đổi gen bằng chữ, ký hiệu hoặc mã điện tử có thể đọc được bằng điện thoại thông minh. Sau khi được Tổng thống Barack Obama ký ban hành, dự luật trên sẽ chính thức có hiệu lực.

Mỹ hiện là một trong những nước sản xuất thực phẩm biến đổi gen nhiều nhất trên thế giới, với 80% loại thực phẩm ở nước này có nguồn gốc biến đổi gen. Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ khẳng định thực phẩm biến đổi gen là an toàn. Song những người phản đối cho rằng những sản phẩm này không an toàn đối với sức khỏe của cả con người và động vật, gây ra nhiều hậu quả đối với môi trường sinh thái do sử dụng các loại hóa chất trong nông nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước