Mỹ đóng cửa cơ sở y tế điều trị Ebola ở Liberia

Anh Quân-Thứ sáu, ngày 01/05/2015 23:09 GMT+7

Ảnh: AP

VTV.vn - Ngày 30/4, Mỹ bắt đầu đóng cửa 1 trung tâm y tế điều trị Ebola ở Liberia. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy dịch Ebola đang dần được dập tắt ở quốc gia Tây Phi này.

Trường hợp mới nhất được ghi nhận nhiễm virus Ebola ở Liberia là vào ngày 27/3 và Liberia đang dần tiến đến 42 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới nào. Theo quy định của  Tổ chức Y tế Thế giới  WHO, nếu sau 42 ngày không có thêm trường hợp nào nhiễm virus Ebola, Liberia sẽ được công nhận chấm dứt dịch Ebola.

Kể từ khi virus chết người này bùng phát ở Tây Phi và cướp đi mạng sống của hơn 10.000 người, Mỹ đã giúp xây dựng 15 trung tâm điều trị Ebola, đào tạo hơn 1.500 nhân viên y tế và kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp hơn 2 tỷ USD cho các nỗ lực dập tắt Ebola.

Trong báo cáo hàng tuần của Tổ chức Y tế Thế giới, đã có 37 trường hợp ghi nhận nhiễm virus Ebola trong tuần từ 5/4 - 12/4, tăng 30 ca so với tuần trước đó. Trong số đó, 28 được ghi nhận ở Guinea, 9 ở Sierra Leone và không trường hợp ở Liberia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước