Mỹ không kích lực lượng Al-Shabaab, tiêu diệt hơn 150 phiến quân

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/03/2016 10:45 GMT+7

Thành viên nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab. (Nguồn: cfr.org)

VTV.vn - Ngày 7/3, Nhà Trắng xác nhận, một đợt không kích của Mỹ tại Somalia đã tiêu diệt hơn 150 tay súng thuộc phiến quân Al-Shabaab, vốn có liên hệ với mạng lưới al-Qaeda.

Theo Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest, đợt không kích được tiến hành hôm 5/3 với mục tiêu là trại Raso - một căn cứ huấn luyện của Al-Shaabab, nằm gần thủ đô Mogadishu.

Ông Josh Earnest cũng cho biết, mục tiêu của đợt không kích này là nhằm loại bỏ nguy cơ khủng bố đối với nước Mỹ từ những kẻ được huấn luyện tại trại Raso. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, một số tay súng của Al-Shaabab đang được huấn luyện đặc biệt để thực hiện một số âm mưu khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước