Phiến quân người Kurd nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Ankara

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/02/2016 13:22 GMT+7

Vụ đánh bom nhằm vào thủ đô Ankara đã khiến 28 người thiệt mạng và 61 người bị thương (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 19/2, nhóm phiến quân người Kurd đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm vào các xe quân sự tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ khiến 28 người thiệt mạng.

Trong tuyên bố của mình, nhóm Những con chim ưng Tự do người Kurd (TAK) khẳng định, vụ đánh bom liều chết là nhằm đáp trả các chính sách của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và chúng sẽ tiếp tục các vụ đánh bom tương tự. Nhóm này còn tuyên bố kẻ tiến hành vụ đánh bom liều chết là 1 thanh niên 26 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông tin trên có phần mâu thuẫn với tuyên bố được Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trước đó. Theo đó, thủ phạm vụ đánh bom tại Ankara được xác định là một công dân Syria.

Đảng Công nhân người Kurd và nhóm Những con chim ưng Tự do người Kurd là hai tổ chức đã bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Báo Thổ Nhĩ Kỳ nhận diện thủ phạm vụ đánh bom tại Ankara Báo Thổ Nhĩ Kỳ nhận diện thủ phạm vụ đánh bom tại Ankara

VTV.vn - Theo tờ báo này, kẻ đánh bom tên là Salih Necar, thâm nhập vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ lẫn trong đoàn người tị nạn từ Syria.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước