Mỹ tiến hành diễn tập quân sự tại Estonia

Lê Quý (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 10/04/2015 11:29 GMT+7

Đoàn xe diễu hành của quân đội Mỹ. (Ảnh: RT)

VTV.vn - Quân đội Mỹ ngày 9/4 đã bắt đầu tham gia cuộc diễn tập quân sự chung tại Estonia.

Quân đội Mỹ ngày 9/4 đã bắt đầu tham gia cuộc diễn tập quân sự chung tại Estonia trong một nỗ lực nhằm trấn an các đồng minh NATO trước tình hình an ninh đang thay đổi ở châu Âu.

Quân đội Mỹ đã cho triển khai 14 máy bay chiến đấu cùng 300 binh sĩ của Lữ đoàn máy bay chiến đấu 510, tham gia cuộc diễn tập chung với không quân các nước Estonia, Thụy Điển và Phần Lan. Tham gia cuộc diễn tập chung dự kiến kéo dài 4 tuần này còn có các lực lượng bộ binh và hải quân của quân đội Mỹ.

Đây là một phần trong chiến dịch diễn tập quân sự mang tên "Giải pháp Đại Tây Dương" được quân đội Mỹ tiến hành tại khu vực Đông Âu và Baltic. Chiến dịch này được đánh giá là lớn chưa từng có của quân đội Mỹ tại khu vực Baltic nhằm hỗ trợ các đồng minh NATO, khi tình hình cuộc khủng hoảng tại Ukraine vẫn đang diễn biến phức tạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước