Mỹ tiếp tục thực hiện các hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông

Úy Thương (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 08/11/2015 20:28 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Ảnh Getty Images

VTV.vn - Đây là khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 7/11 trong bài phát biểu tại một diễn đàn quốc phòng diễn ra ở bang California của Mỹ.

Ông Ashton Carter khẳng định Mỹ đã từng thực hiện quyền tự do hàng hải ở khắp nơi trên thế giới và sẽ tiếp tục thực hiện quyền này.

Tuyên bố trên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra sau khi ngày 27/10, tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen của Hải quân Mỹ đi qua khu vực một số cấu trúc địa lý thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây được xem là động thái cụ thể đầu tiên trong kế hoạch của Mỹ triển khai đều đặn các hoạt động tuần tra ở Biển Đông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước