Mỹ, Australia đối thoại 2+2 về mở rộng hợp tác ở Biển Đông

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/10/2015 12:06 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc gặp theo "công thức 2+2" với hai người đồng cấp Australia ở thành phố Boston, Mỹ, về việc mở rộng hợp tác ở Biển Đông.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố: Australia và Mỹ đều muốn duy trì và làm mới cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi tất cả cùng phát triển và thành công.

Về phần mình, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop nhấn mạnh quan điểm của Washington và Canberra đối với vấn đề Biển Đông là hối thúc các bên không hành động đơn phương và làm gia tăng căng thẳng. Ngoại trưởng bày tỏ sự ủng hộ các nguyên tắc về tự do hàng hải và tự do hàng không, khẳng định Mỹ và Australia tiếp tục phối hợp để hối thúc các bên tuyên bố chủ quyền thực thi những nguyên tắc này ở Biển Đông và những nơi khác.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước