Mỹ trả lại cho Iraq 60 cổ vật

Anh Quân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 17/03/2015 11:59 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, có hơn 60 cổ vật văn hóa của Iraq nhập lậu vào Mỹ, bao gồm 1 bức tượng đá vôi của một vị vua cổ đại vừa được trả lại cho Chính phủ Iraq.

Những cổ vật mà Chính phủ Mỹ trao trả cho Iraq có nhiều đồ vật mạ vàng đã bị lấy cắp tại dinh thự của cựu Tổng thống Saddam Hussein và nhiều đồ vật bằng đồng, trong đó có những chiếc rìu cổ có niên đại hơn 5.000 năm và nhiều phù điêu bằng đất sét, đồ vật bằng thủy tinh.

Một trong những cổ vật quan trọng nhất đã được trả lại cho Iraq là một bức tượng đá vôi miêu tả người đứng đầu Assyrian - vua Sar-gon II, một vị vua từ thế kỷ thứ VIII Trước công nguyên.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Hải quan Mỹ thu giữ các hiện vật bị cướp này trong năm 2008 sau khi một đại lý đồ cổ có trụ sở tại Dubai vận chuyển chúng đến New York.

Từ năm 2008 đến nay, Chính phủ Mỹ đã trả lại cho Iraq hơn 1.200 hiện vật thuộc sở hữu của nước này được buôn lậu qua Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước