IS tàn phá cổ vật ở miền Bắc Iraq

Viết Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 27/02/2015 11:42 GMT+7

Các tay súng của IS phá hủy các hiện vật cổ trong bảo tàng ở Mosul hôm 26/2. (Ảnh: Wordpress.com)

(VTV.vn) - Các tay súng của IS đã phá hủy nhiều hiện vật cổ ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq.

Hôm 26/2, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công bố một đoạn băng cho thấy các tay súng của nhóm phiến quân này đã phá hủy các hiện vật cổ ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq.

Những hình ảnh trong đoạn băng cho thấy một nhóm nam giới dùng búa và khoan phá hủy một số bức tượng lớn bên trong bảo tàng Mosul và phá hủy tượng thần bò mặt người có cánh của người Assyria tại khu khảo cổ Mosul có niên đại từ thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên. Không chỉ các di tích, nhóm phiến quân này còn phá hủy cả những thư viện ở đây.

Trước đó, IS đã phá hủy nhiều ngôi đền, trong đó có các khu vực linh thiêng của người Hồi giáo.

Một số chuyên gia phân tích cho rằng, IS đã bán nhiều cổ vật trên thị trường chợ đen để lấy tiền tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

Mosul là thành phố lớn thứ hai của Iraq đã rơi vào tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo từ tháng 6/2014.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước