Mỹ triển khai máy bay chiến đấu tới Thổ Nhĩ Kỳ

Lê Quý (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 09/08/2015 05:30 GMT+7

Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Mỹ đang triển khai 6 máy bay chiến đấu F-16 tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ chiến dịch chống lại Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 9/8 cho biết, Mỹ đang triển khai 6 máy bay chiến đấu F-16 tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ chiến dịch chống lại Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong tuyên bố của mình, phía NATO đã nêu rõ 6 chiếc F-16 Fighting Falcon của Không quân Mỹ đã được triển khai tới Căn cứ Không quân Incirlik ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ cuộc chiến chống IS. Ngoài ra, hãng thông tấn tư nhân Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa tin 300 thành viên Phi đội Tiêm kích số 31 của Mỹ cũng đã tới căn cứ này.

Hồi cuối tháng trước, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định cho phép quân đội Mỹ sử dụng căn cứ In-xi-lic để triển khai các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS. Việc được phép sử dụng căn cứ quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo lợi thế không nhỏ về địa lý cho Mỹ trong cuộc chiến chống lại sự bành trướng của IS tại Trung Đông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước