Myanmar đưa hơn 700 người di cư vào bờ

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 04/06/2015 10:20 GMT+7

Người di cư Myanmar. (Nguồn: time)

VTV.vn - Hơn 700 người di cư được tìm thấy lênh đênh trên biển Andaman đã được hải quân Myanmar đưa vào bờ ngày 3/6.

Tổng cộng 727 người đã được đưa vào bờ ở khu vực phía Tây bang Rakhine vào khoảng 9h30 sáng. Được biết những người này bị phát hiện trên một chiếc thuyền đánh cá vượt biển để tới Malaysia.

Chính quyền Myanmar cho biết, phần lớn những người di cư trên là người Bangladesh, còn lại là người Rohingya của Myanmar. Bộ Ngoại giao Myanmar cho biết, tất cả những người Bangladesh đã được đưa tới một ngôi làng gần biên giới Myanmar - Bangladesh, còn những người thuộc sắc tộc Rohingya của Myanmar vẫn đang được cảnh sát theo dõi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước