Myanmar thông qua kế hoạch thành lập Chính phủ mới

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 21/03/2016 18:19 GMT+7

Tân Tổng thống Myanmar Htin Kyaw và bà Aung San Suu Kyi. (Ảnh: independent.co.uk)

VTV.vn - Quốc hội Liên bang Myanmar ngày 21/3 đã thông qua kế hoạch thành lập Chính phủ mới của Tổng thống đắc cử U Htin Kyaw, theo đó giảm số lượng các Bộ cũng như Bộ trưởng.

Đề xuất trên được Quốc hội Liên bang thông qua với tỷ lệ 611 phiếu ủng hộ, 3 phiếu chống và 21 phiếu trắng.

Phát biểu trước Quốc hội Liên bang lần đầu tiên kể từ khi đắc cử, ông Thin Cho giải thích rõ kế hoạch thành lập Chính phủ mới sẽ gồm 21 Bộ và 18 Bộ trưởng, giảm đáng kể so với 36 Bộ và 32 Bộ trưởng của Chính phủ sắp mãn nhiệm. Theo ông Htin Kyaw, việc cắt giảm số bộ này sẽ giúp tiết kiệm 5 tỷ Kyat (tương đương khoảng 4 triệu USD) và số tiền này có thể sử dụng để cải cách hệ thống giáo dục, sức khỏe và phát triển nông thôn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước