Năm 2015, nước Mỹ xảy ra hơn 350 vụ xả súng

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 03/01/2016 09:44 GMT+7

VTV.vn - Tại nước Mỹ, vấn đề kiểm soát súng đạn vẫn luôn là đề tài nóng, trong bối cảnh có quá nhiều vụ xả súng xảy ra trong những năm qua tại nước này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây đã tuyên bố sẽ sử dụng quyền hành pháp để siết chặt quản lý súng, đồng thời sẽ thảo luận với Bộ trưởng Tư pháp về các biện pháp cụ thể. Tuy nhiên, đây sẽ là điều không hề dễ dàng tại một đất nước mà văn hóa súng đạn đã ăn sâu từ lâu.

Theo thống kê, cứ 1 trong 3 hộ gia đình tại Mỹ sở hữu 1 vũ khí. Con số này đưa nước Mỹ trở thành nước có số người sử dụng vũ khí cao kỷ lục từ 270-310 triệu khẩu súng (tính theo trung bình đầu người).

Mỗi bang ở Mỹ đều có luật kiểm soát súng đạn riêng, song luật này chỉ nhằm vào các đối tượng buôn bán súng, trong khi 40% các hoạt động giao dịch súng đạn chủ yếu là các giao dịch cá nhân đều không bị ảnh hưởng.

Tính riêng trong năm 2015, tại nước Mỹ đã xảy ra 353 vụ xả súng, trong đó có 62 vụ xả súng trong trường học. Hơn 12.223 người thiệt mạng và khoảng 24.722 người bị thương trong các vụ xả súng.

Kể từ khi Tổng thống Obama tái đắc cử Tổng thống vào năm 2012 đến nay, đã có 994 vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước